Bắt một nhà ngoại giao vì nghi vấn gián điệp

(PLO) - Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ một nhà ngoại giao Pakistan đang làm việc ở New Delhi về cáo buộc điều hành một đường dây gián điệp đã tiếp cận những thông tin nhạy cảm về các chiến dịch an ninh của Ấn Độ ở dọc biên giới.
Những người vừa bị bắt giữ. Ảnh: Guardian
Những người vừa bị bắt giữ. Ảnh: Guardian

GuardianReuters cho hay, nhà ngoại giao Pakistan vừa bị bắt giữ được xác định có tên Mehmood Akhtar, đang làm việc ở bộ phận visa thuộc Cao ủy Pakistan ở Ấn Độ.

Reuters dẫn lời cảnh sát Delhi thông tin, người đàn ông nói trên bị bắt giữ ngay trước cửa Sở thú Delhi hôm 26/10, khi ông ta đang gặp 2 người Ấn Độ đã được ông tuyển dụng làm gián điệp.

Khi bị bắt giữ, 3 người này đang mang giấy tờ tùy thân giả và một số tài liệu như sơ đồ triển khai lực lượng và danh sách các quan chức của Ấn Độ đang đóng quân ở dọc biên giới Ấn Độ - Pakistan.

Sau khi bị bắt giữ, nhà ngoại giao Pakistan đã được thả ra theo thỏa thuận về miễn trừ ngoại giao nhưng ông ta sẽ bị trục xuất về nước.

Ông Ravindra Yadav – một quan chức cảnh sát Ấn Độ - cho biết, điều tra ban đầu xác định đường dây gián điệp nói trên đã hoạt động được 2,5 năm và ông Akhtar chính là người điều hành đường dây này.

Mỗi tháng 1 lần, ông ta bí mật gặp những người Ấn Độ được ông ta tuyển dụng làm gián điệp để trao đổi tài liệu mật - tiền.

Vụ bắt giữ nói trên diễn ra trong lúc quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan đang căng thẳng vì tranh chấp ở khu vực Kashmir.