Bất ngờ về số trẻ em mắc Covid-19 tại Nga

(PLVN) - Tại Nga đã có 235 trẻ bị mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) nhưng may mắn là không bệnh nhân nào bị biến chứng nặng.

Hãng tin TASS dẫn lời bác sỹ Anna Popova cho hay trong số 235 ca bệnh trẻ em được xác nhận tại Nga, 17 trường hợp đã bị mắc bệnh viêm phổi. 

“May mắn thay, trong số đó không có trẻ em nào bị bệnh nghiêm trọng nhưng có 41 trẻ vị thành niên đã có các triệu chứng cấp tính nhẹ và trung bình của bệnh đường hô hấp do virus”, bà Popova nói.

Vị bác sỹ trên khẳng định, tất cả các biện pháp như cách ly xã hội và đình chỉ hoạt động của các trường học và nhà trẻ đều được giới chức Nga đưa ra để bảo vệ trẻ em và những người cao tuổi.

Tính đến nay, theo Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova, trong tổng số các ca nhiễm bệnh đã được xác nhận tại Nga, 808 ca là người từ nước ngoài vào, 2.854 ca là những người đã tiếp xúc với người từ nước ngoài vào và 487 ca vẫn đang được xác định nguồn lây nhiễm.