Bầu cử Tổng thống Mỹ: Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu bất chấp dịch Covid-19

(PLVN) - Ngày 3/11 (giờ địa phương), cử tri Mỹ đã đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn Tổng thống mới giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

Đại dịch Covid-19 đã tạo nên một mùa bầu cử không giống bất kỳ mùa bầu cử trước nào ở Mỹ, buộc một số lượng người Mỹ kỷ lục phải đi bầu sớm. Nhưng vẫn có người muốn tự đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn Tổng thống mới của Mỹ. 

Nhiều cử tri Mỹ xếp hàng từ sáng sớm để bầu tổng thống, khi các điểm bỏ phiếu chưa mở cửa, bất chấp thời tiết lạnh.

Hầu hết điểm bỏ phiếu ở các bang mở cửa ít nhất 12 tiếng một ngày, nhưng thời điểm mở cửa và đóng cửa giữa các bang khác nhau. Giờ hoạt động sớm nhất là 6h và đóng cửa muộn nhất là 21h.

Các cử tri xếp hàng trước khi các cuộc bắt đầu bỏ phiếu vào 3/11 tại một khu bầu cử ở Warren, bang Michigan. Ảnh: AP.
 Các cử tri xếp hàng trước khi các cuộc  bắt đầu bỏ phiếu vào 3/11 tại một khu bầu cử ở Warren, bang Michigan. Ảnh: AP.
Các cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu bên ngoài Nhà thờ Baptist Vickery tại thành phố Dallas, bang Texas. Ảnh: AP.
Các cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu bên ngoài Nhà thờ Baptist Vickery tại thành phố Dallas, bang Texas. Ảnh: AP.
Các cử tri xếp hàng bên ngoài trường trung học Frank McCourt vào Ngày bầu cử (3/11) ở Upper West Side của New York. Ảnh: AP.
 Các cử tri xếp hàng bên ngoài trường trung học Frank McCourt vào Ngày bầu cử (3/11) ở Upper West Side của New York. Ảnh: AP.
Nhân viên bầu cử chuẩn bị đăng ký cử tri ở quận Bronx của New York.
 Nhân viên bầu cử chuẩn bị đăng ký cử tri ở quận Bronx của New York.
Mọi người xếp hàng để bỏ phiếu tại một trường tiểu học ở quận Manhattan tại New York. Ảnh: AP.
 Mọi người xếp hàng để bỏ phiếu tại một trường tiểu học ở quận Manhattan tại New York. Ảnh: AP.
Người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ bỏ phiếu gần Auburn Corners, bang Ohio. Ảnh: AP.
 Người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ bỏ phiếu gần Auburn Corners, bang Ohio. Ảnh: AP.
Mọi người xếp hàng để bỏ phiếu tại Khu liên hợp thể thao quận Milwaukee ở Franklin. Ảnh: AP.
Mọi người xếp hàng để bỏ phiếu tại Khu liên hợp thể thao quận Milwaukee ở Franklin. Ảnh: AP.
Cử tri xếp hàng đợi bên trong điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Cộng đồng Bartow ở khu Bronx, thành phố New York. Mọi người đều tuân thủ khuyến cáo đeo khẩu trang khi đi bầu. Ảnh: AP.
 Cử tri xếp hàng đợi bên trong điểm bỏ phiếu tại Trung tâm Cộng đồng Bartow ở khu Bronx, thành phố New York. Mọi người đều tuân thủ khuyến cáo đeo khẩu trang khi đi bầu. Ảnh: AP.
Một hàng dài cử tri hình thành tại bang Minnesota. Ảnh: AP.
 Một hàng dài cử tri hình thành tại bang Minnesota. Ảnh: AP.
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống tại trường tiểu học Robious ở bang Virginia. Ảnh: AP.
 Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống tại trường tiểu học Robious ở bang Virginia. Ảnh: AP.
Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống ở thành phố iami Beach, bang Florid. Ảnh: AP.
 Cử tri Mỹ bỏ phiếu bầu tổng thống ở thành phố iami Beach, bang Florid. Ảnh: AP.