Belarus bắt trùm tội phạm mạng toàn cầu

(PLO) - Một trong những tội phạm mạng hoạt động mạnh nhất ở khu vực Đông Âu vừa bị bắt giữ trong một chiến dịch chung do giới chức Đức, Mỹ và Belarus tiến hành.

Theo Reuters, cảnh sát quốc gia Belarus với sự hợp tác của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết đã bắt giữ một công dân Belarus bị tình  nghi bán phần mềm độc hại. Giới chức Bỉ từ chối xác nhận danh tính người vừa bị bắt nhưng theo Công ty Recorded Future, người này là Sergei Yarets, 33 tuổi, sống gần Gomel.

Giới chức Belarus cho rằng đối tượng vừa bị bắt giữ chính là quản trị viên của mạng lưới Andromeda – mạng lưới bao gồm các nhóm máy tính bị nhiễm virus cho phép tin tặc kiểm soát từ xa mà chủ máy tính không hề hay biết. Những mạng lưới máy tính này sau đó được cho tội phạm thuê để cài đặt các phần mềm độc hại hay tiến hành các vụ tấn công hoặc các hành vi phạm tội mạng khác.