Bệnh viện Thái Lan bảo vệ bé sơ sinh trong đại dịch như thế nào?

(PLVN) - Những ngày này, ngoài chăn quấn và mũ, các bé sơ sinh trong đại dịch ở bệnh viện Thái Lan còn được bảo vệ bằng một tấm che mặt.
Một em bé sơ sinh đeo tấm che mặt ở Bangkok. Ảnh: AFP
Một em bé sơ sinh đeo tấm che mặt ở Bangkok. Ảnh: AFP

Các bệnh viện ở Bangkok đang sử dụng tấm che mặt cho trẻ sơ sinh tại để ngăn giọt bắn, bảo vệ các em khỏi sự lây lan của Covid-19.

Thái Lan đã phát hiện 2.613 trường hợp nhiễm virut, với 41 trường hợp tử vong - một con số tương đối thấp mặc dù là quốc gia đầu tiên bên ngoài Trung Quốc ghi nhận có người nhiễm bệnh. Thủ đô Bangkok hiện cũng đang phải áp dụng các biện pháp đóng cửa để tránh lây lan dịch bệnh.

Đọc thêm