Bị Mỹ từ chối F-35, Thổ Nhĩ Kỳ mua “sát thủ bầu trời” Su-35 của Nga?

(PLVN) - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét đề nghị của Nga về việc mua các máy bay chiến đấu đa năng Su-35.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, thông tin trên được tờ nhật báo Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn một nguồn tin quân sự công bố.

Theo nguồn tin của tờ báo trên, cơ quan phụ trách hoạt động mua sắm vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các đơn vị trong ngành công nghiệp quốc phòng, chỉ huy không quân và các bộ phận liên quan của nước này đưa ra đánh giá về đề xuất của Nga. 

Nếu nhận được đánh giá tích cực, cơ quan trên sẽ bắt đầu khởi động đàm phán với Nga về vấn đề này.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ tìm kiếm thiết bị tương tự từ các nước khác trong trường hợp Mỹ từ chối bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Sergei Chemezov - người đứng đầu Tập đoàn nhà nước Rostec của Nga – cho biết, Nga sẵn sàng bán máy bay Su-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn. Tuy nhiên, đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về khả năng mua các máy bay Su-35 của Nga.

Từ tháng 7 vừa qua, Nga đã bắt đầu chuyển giao hệ thống phòng không S-400 của nước này cho Thổ Nhĩ Kỳ, khiến quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thêm gay gắt. Mỹ đã quyết định loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của nước này.

Đọc thêm