Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ có tư lệnh mới

(PLVN) - Tướng thủy quân lục chiến Mỹ Frank McKenzie đã chính thức trở thành lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - lực lượng giám sát các chiến dịch quân sự của Mỹ tại Trung Đông, Trung và Tây Nam Á.
Tướng Frank McKenzie chính thức lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: newspadler.com/Báo Tin tức
Tướng Frank McKenzie chính thức lãnh đạo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ảnh: newspadler.com/Báo Tin tức

Theo Sputnik, lễ nhậm chức của ông McKenzie do quyền Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Patrick Shanahan chủ trì. Phát biểu tại buổi lễ, ông McKenzie cam kết tiếp tục thực thi các công việc của người tiền nhiệm là Tướng Joseph Votel vừa nghỉ hưu.

Ông này cũng nói rằng đơn vị của ông sẽ sẵn sàng để thực hiện những công việc phải làm khi Mỹ kết thúc các hoạt động chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq, Syria đồng thời tiếp tục nỗ lực gây sức ép với Taliban ở Afghanistan.

Trước khi nắm quyền chỉ huy của CENTCOM, ông McKenzie từng là quan chức cấp cao tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Năm nay 62 tuổi, ông thông thạo địa bàn Afghanistan sau 2 lần được điều động đến đây và cũng từng hoạt động tại Iraq. Mỹ hiện đang có khoảng 14.000 binh lính tại các khu vực chiến sự này.

Đọc thêm