Bộ Quốc phòng Nga công bố dự thảo kế hoạch đối phó các vụ cướp máy bay

(PLO) - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đang chuẩn bị dự thảo nghị định của Chính phủ về thủ tục sử dụng vũ khí và trang thiết bị quân sự trong khi bảo vệ biên giới Nga.
Trong một số trường hợp,  trực ban của Nga sẽ được phép sử dụng vũ khí và trang thiết bị quân sự đối với máy bay vi phạm.
Trong một số trường hợp, trực ban của Nga sẽ được phép sử dụng vũ khí và trang thiết bị quân sự đối với máy bay vi phạm.

Theo hãng tin Sputnik, dự thảo nghị định của Nga xác định phương thức cũng như các hành động liên quan đến các vụ cướp máy bay Nga.

Theo dự thảo nghị định, việc bảo vệ biên giới quốc gia trong không phận của nước Nga được giao cho lực lượng vũ trang Nga thực hiện.

“Khi có nguy cơ xâm phạm hoặc có dấu hiệu về hành vi xâm phạm biên giới quốc gia bằng máy bay của Nga bị cướp, lực lượng trực ban sẽ yêu cầu những máy bay này phải hạ cánh xuống sân bay chỉ định hoặc cưỡng chế bắt buộc hạ cánh. 

Nếu máy bay vi phạm từ chối thi hành mệnh lệnh radio về việc thực hiện cuộc hạ cánh, và nếu có thông tin về sự vắng mặt con tin trên khoang, thì trực ban được phép sử dụng vũ khí và trang thiết bị quân sự đối với máy bay vi phạm”, dự thảo nghị định cho biết.

Hiện, dự thảo nghị định nói trên đã được công bố trên cổng thông tin chính thức về các dự án pháp lý của Nga để lấy ý kiến người dân.