Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Trung Quốc

(PLO) - Hôm nay (26/6), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có chuyến thăm Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang nhưng Washington lại cần sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Triều Tiên. 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters/VOV
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters/VOV

Theo Reuters, ông Mattis đến Trung Quốc với tâm thái cởi mở, không định kiến và muốn hướng đến các vấn đề an ninh chiến lược lớn. Quan trọng hơn, ông cũng hy vọng Trung Quốc sẽ cam kết gây ảnh hưởng để Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Một quan chức Mỹ cấp cao cho biết ông Mattis sẵn sàng bày tỏ lập trường của Mỹ trước các hành động quân sự hóa trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông cũng như trong nhiều xung đột khác. Tuy nhiên, lãnh đạo Lầu Năm Góc không muốn tạo thêm căng thẳng, chỉ hướng đến phát triển quan hệ song phương tốt đẹp.

“Tôi đến Trung Quốc để đối thoại. Tôi không muốn dự đoán quá chắc chắn trước những gì họ sẽ nói. Tôi muốn đến và lắng nghe nhiều hơn”, ông Mattis cho biết.