Boeing khuyến cáo ngừng bay máy bay 777

(PLVN) - Tập đoàn Boeing hôm 22/2 ra thông báo khuyến cáo các hãng hàng không ngừng sử dụng những máy bay 777 trang bị động cơ Pratt & Whitney PW4000 cho đến khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hoàn tất đợt kiểm tra sau vụ máy bay United Airlines cháy động cơ, phải hạ cánh khẩn cấp ở Denver.
Máy bay Boeing 777-200 bị vỡ động cơ hôm 21/2.
Máy bay Boeing 777-200 bị vỡ động cơ hôm 21/2.

Hãng hàng không United Airlines thông báo sẽ đình chỉ hoạt động của 24 máy bay 777 trong biên chế chỉ vài giờ trước khuyến nghị của Boeing.

Boeing cho biết có 69 máy bay 777 mang động cơ PW4000 đang được khai thác, trong khi 59 chiếc trong trạng thái niêm cất do Covid-19. 

Những phi cơ nằm trong diện khuyến nghị là mẫu 777-200 và 777-300 đời cũ, có hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu thấp và đang dần bị loại biên. United Airlines là hãng hàng không Mỹ duy nhất vận hành dòng 777 này, số còn lại thuộc sở hữu các tập đoàn ở Nhật Bản và Hàn Quốc.

Japan Airways và All Nippon Airways đã quyết định ngừng khai thác 32 máy bay sử dụng động cơ loại này. 

Ngày 21/2, Cơ quan Quản lý hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, chuyến bay mang số hiệu UA328 của United Airlines gặp sự cố không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Denver, Colorado, để đi đến thành phố Honolulu, Hawaii. Chiếc 777 gặp sự cố đã hoạt động 26 năm và sử dụng động cơ Pratt & Whitney PW4000.

Chuyến bay có tổng cộng 231 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn. Theo United Airlines, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã xuống máy bay và được đưa trở về nhà ga của sân bay Denver.