Các nhà khoa học dự đoán thời điểm xảy ra thảm họa toàn cầu

(PLVN) - Các nhà khoa học Úc tin rằng, thế giới có thể đối mặt với thảm họa toàn cầu trong 100 năm tới. Nhận định được nêu trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các nhà khoa học tin rằng trong thế kỷ sắp tới, nhân loại sẽ phải đối mặt với một trận lụt toàn cầu. Điều này liên quan tới tình trạng nước biển dâng trên toàn thế giới.

Trước hết, theo các nhà khoa học, nguy cơ ngập lụt chủ yếu đe dọa các khu vực nằm ở độ cao khoảng 10 mét so với mực nước biển. 

Các chuyên gia đã lập được bản đồ mô phỏng những vùng lãnh thổ trên Trái đất có thể bị ngập trong nước vào năm 2100. Tại Mỹ, lãnh thổ các bang Bắc Carolina, Virginia và Maryland sẽ bị ngập lụt một phần, ở châu Á là một số khu vực tại Trung Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, ở Châu Đại Dương - vùng phía bắc của Úc. 

Ở châu Âu, vùng phía bắc nước Đức và Pháp sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Vương quốc Anh cũng sẽ là một trong những "nạn nhân chính" của tình trạng ngập lụt toàn cầu.

Đọc thêm