Các vùng Nhật Bản muốn hủy bỏ tình trạng khẩn cấp do số ca nhiễm giảm

(PLVN) - Theo Bộ trưởng Bộ Kinh tế, các nhà chức trách các vùng ở Nhật Bản kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp khẩn cấp để chống lại đại dịch trước ngày dự kiến là 7/3, khi các số ca nhiễm mới của virus corona giảm.
Người dân đang đi qua đường. Ảnh: AP.
Người dân đang đi qua đường. Ảnh: AP.

Theo Reuters, số trường hợp tăng đột biến đã khiến Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp đối với 11 tỉnh vào tháng trước, yêu cầu người dân giảm các hoạt động và các doanh nghiệp rút ngắn giờ hoạt động.

Tình trạng khẩn cấp có thể sẽ được dỡ bỏ theo từng giai đoạn, mặc dù các doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục đóng cửa sớm, Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết hôm 24/2.

Bộ trưởng Kinh tế Yasutoshi Nishimura cho biết, 3 tỉnh ở phía Tây và 3 tỉnh khác ở miền Trung và miền Nam đã yêu cầu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trong tuần này.

Ông Nishimura cho biết thêm, tình trạng khẩn cấp sẽ được duy trì ở Tokyo và các tỉnh lân cận.

Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ gặp các bộ trưởng vào ngày 24/2 để thảo luận về việc bỏ tình trạng khẩn cấp ở 6 vùng, với quyết định cuối cùng dự kiến vào ngày 26/2.