Theo AFP, ngày 28/3, Bộ Nội vụ Campuchia đã ra lệnh cho Bộ Y tế cần phải “có hành động ngăn chặn ngay việc thu mua và xuất khẩu sữa mẹ từ các bà mẹ Campuchia. Mặc dù Campuchia là một nước nghèo, cuộc sống người dân khó khăn, nhưng không đến mức phải thu mua và bán sữa từ các bà mẹ để kiếm tiền”.
Được biết, sữa sẽ được thu mua từ các phụ nữ nghèo ở thủ đô Phnom Penh, sau đó được vận chuyển đến Mỹ để thanh trùng và bán ra thị trường với giá 20USD/một gói 150ml. Khách hàng chủ yếu là những bà mẹ Mỹ muốn bổ sung sữa cho con vì bản thân không đủ sữa.
UNICEF đã lên án rằng đây là hoạt động bóc lột, sữa mẹ dư thừa nên đưa đến những trẻ sơ sinh thiếu dinh dưỡng ở chính đất nước Campuchia chứ không phải Mỹ.
Tuy nhiên, Chea Sam, một người mẹ 30 tuổi, từng làm việc cho Ambrosia Labs nói với AFP, cô kiếm được khoảng 10USD/ngày và có ít nhất 20 bà mẹ khác cũng làm như vậy, “Chúng tôi thấy tiếc khi công việc này bị cấm, nó giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống”.