Campuchia ghi nhận 506 ca mắc Covid-19 mới và 6 ca tử vong trong 24 giờ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (10/5), Bộ Y tế Campuchia thông báo phát hiện thêm 506 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2 và có 6 người chết vì dịch bệnh này trong 24 giờ qua.
Khử khuẩn ở một vùng ngoại ô Phnom Pênh, Campuchia.
Khử khuẩn ở một vùng ngoại ô Phnom Pênh, Campuchia.

Trong số 506 trường hợp dương tính mới phát hiện, có 11 ca nhập cảnh và 495 ca lây nhiễm từ cộng đồng. Tổng cộng đến nay, Campuchia đã ghi nhận 19.743 người mắc Covid-19, trong đó 19.165 ca lây nhiễm tại cộng đồng liên quan đến sự kiện ngày 20/2. Hiện còn 11.790 bệnh nhân đang phải điều trị và có 126 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế Campuchia cũng đã yêu cầu tất cả các bệnh viện công lập phải xét nghiệm Covid-19 đối với các bệnh nhân nhập viện. Theo Bộ trưởng Y tế Campuchia Mam Bunheng, việc xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả các bệnh nhân nhập viện sẽ đảm bảo hệ thống y tế được vận hành bình thường trước tác động của dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Mam Bunheng cũng yêu cầu các bệnh viện cần xây dựng thêm các khu cách ly, phòng khám, phòng mổ và phòng cấp cứu để sẵn sàng tiếp đón cả bệnh nhân bị Covid-19.

Tính đến nay, Campuchia đã tiêm phòng Covid-19 cho 1.773.994 người. Chính phủ Campuchia có kế hoạch sẽ tiêm chủng cho 1 triệu người mỗi tháng và hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho 80% dân số Campuchia vào giữa năm 2022.

* Trong ngày 10/5, Lào đã xác nhận 25 trường hợp nhiễm Covid-19 mới sau thông báo về cái chết đầu tiên liên quan đến Covid-19 vào ngày hôm qua. Hiện, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 ở Lào hiện đã lên tới 1.327, trong đó 1.089 trường hợp đang điều trị và 237 người đã khỏi bệnh.

Thủ đô Viêng Chăn hiện có số ca mắc bệnh cao nhất, tiếp theo là tỉnh Bokeo và Champasack.

Trường hợp tử vong đầu tiên được cho là do Covid-19 được ghi nhận tại Lào xảy ra hôm qua khi một người Việt Nam 53 tuổi tử vong tại bệnh viện ở Thủ đô Viêng Chăn.