Campuchia thông qua Luật các chính đảng sửa đổi

(PLO) - Quốc hội Campuchia ngày 10/7 đã thông qua Luật các chính đảng sửa đổi. 
Quốc hội Campuchia thông qua Luật các chính đảng sửa đổi. Ảnh VOV
Quốc hội Campuchia thông qua Luật các chính đảng sửa đổi. Ảnh VOV

Tại phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin chủ trì, 66 nghị sỹ đảng Nhân dân có mặt đã bỏ phiếu thông qua Luật các chính đảng sửa đổi. Theo các quy định của luật này, tất cả các đảng chính trị Campuchia không được sử dụng lời nói, hình ảnh, thư từ, các hoạt động của những người bị kết án, hoặc câu kết với những người bị kết án để phục vụ cho lợi ích của đảng mình.

Luật cũng cấm các đảng ủng hộ và phối hợp với bất kỳ cá nhân nào để thực hiện các hành động gây tổn hại cho lợi ích của đất nước Campuchia. Các đảng vi phạm có thể sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong 5 năm, cấm tham gia các cuộc bầu cử hoặc thậm chí có thể bị giải tán.

Tuy nhiên, các nghị sỹ đảng Cứu quốc đối lập (CNRP) đã tẩy chay phiên họp. 

Đọc thêm