Căng thẳng ngoại giao Hà Lan – Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng

(PLO) - Hà Lan đã cấm các bộ trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu tại Rotterdam ngày 11/3, khiến căng thẳng giữa 2 nước gia tăng, trong đó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi nước đồng minh NATO là “tàn tích của phát xít”.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái). Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái). Ảnh: Reuters

Theo Reuters, chỉ một ngày sau khi giới chức Hà Lan ngăn không cho máy bay của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bay tới Rotterdam, đến lượt Bộ trưởng Bộ Gia đình Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Betul Sayan Kaya cho biết bà đã bị cảnh sát Hà Lan ngăn không cho vào lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Rotterdam và sau đó bị hộ tống đưa về Đức.

Hai bộ trưởng này được cho là đến Hà Lan để vận động người Thổ Nhĩ Kỳ ở nước này ủng hộ việc trao thêm quyền cho tổng thống tại cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức vào tháng tới. Lý giải về động thái của mình, Chính phủ Hà Lan nói rằng nước này coi các chuyến thăm của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ là không mong muốn và rằng Hà Lan không thể hợp tác trong chiến dịch vận động chính trị công khai của các bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ở nước này.

Vụ việc đã khiến căng thẳng ngoại giao giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã gọi nước đồng minh NATO là “tàn tích của phát xít” và phản ứng bằng cách ra lệnh phong tỏa đại sứ quán và lãnh sự quán của Hà Lan ở Ankara và Istanbul.

Còn tại Hà Lan, hàng trăm người biểu tình mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ đã tụ tập ở bên ngoài lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Rotterdam, ném chai lọ và đá về phía cảnh sát Hà Lan, buộc cảnh sát Hà Lan rạng sáng 12/3 phải dùng chó và vòi rồng để giải tán đám đông. 

Đọc thêm