Cảnh báo lừa đảo liên quan đến tiền cũ của Triều Tiên

Theo Yonhap, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) của Hàn Quốc ngày 21/6 đã cảnh báo công chúng về các âm mưu lừa đảo ở nước ngoài liên quan tới việc bán tiền Triều Tiên không còn lưu hành, lợi dụng động thái gần đây tiếp cận cộng đồng quốc tế của Bình Nhưỡng. 
Ảnh minh họa. (Nguồn: nknews.org)
Ảnh minh họa. (Nguồn: nknews.org)

NIS cho biết các băng đảng tội phạm ở Trung Quốc và Đông Nam Á đã thu thập được một lượng lớn tiền cũ của Triều Tiên và tìm cách bán số tiền này với lời mời chào rằng giá trị của chúng sẽ tăng vọt một khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa và kinh tế nước này phát triển. 

Theo NIS, hầu hết loại tiền này được phát hành trước cuộc cải cách tiền tệ của Triều Tiên hồi năm 2009 và hiện không còn được sử dụng nữa. 

Theo NIS, một tổ chức tội phạm đã bị bắt vì bán số tiền cũ này trị giá tới 5 triệu won (hơn 4.500 USD) ở Thái Lan. 

Một doanh nhân Hàn Quốc ở Thái Lan đã được một người địa phương mời mua 2 tỷ won (hơn 1,8 triệu USD) tiền cũ của Triều Tiên. Các trường hợp tương tự cũng được báo cáo ở các nước khác, phần lớn ở Đông Nam Á. 

Hiện NIS có kế hoạch đăng các cảnh báo về vấn đề này trên trang web của các phái bộ ngoại giao Hàn Quốc.

Đọc thêm