Châu Âu nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình mới cho Ukraine

(PLO) - Các nhà lãnh đạo châu Âu đang thúc đẩy nỗ lực hòa bình mới cho Ukraine trong bối cảnh nước này đang trượt dần tới một “cuộc chiến tranh” theo lời của tổng thống lâm thời nước này. 
Người biểu tình ủng hộ Nga đụng độ với cảnh sát tại Odessa. Ảnh: AFP
Người biểu tình ủng hộ Nga đụng độ với cảnh sát tại Odessa. Ảnh: AFP
AFP đưa tin, Chủ tịch Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE), đồng thời cũng là Tổng thống Thụy Sỹ Didier Burkhalter dự kiến sẽ tới Moscow vào ngày 7/5 để đáp lại những lời kêu gọi tổ chức này đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Kiev và lực lượng ly khai ở phía Đông Ukraine. 
Chuyến thăm của ông Burkhalter đã được nhất trí trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đêm 4/5. “Ông Putin và bà Merkel đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động quốc tế, đặc biệt là của OSCE trong việc giảm căng thẳng ở Ukraine” – Nga cho biết trong một tuyên bố. 
Trong khi đó, văn phòng của bà Merkel thông báo, các cuộc thảo luận bàn tròn sẽ được thiết lập dưới sự bảo trợ của OSCE để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại quốc gia trước cuộc bầu cử tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/5 tới. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết ông cũng đang đàm phán với phía Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và OSCE để tổ chức một hội nghị thứ 2 tại Geneva.
Nỗ lực đầu tiên nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng đã được thống nhất tại Thụy Sỹ hôm 17/4. Song, tuần trước Nga tuyên bố thỏa thuận này đã chấm dứt sau khi Kiev tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm vào người dân. Moscow cũng đang chỉ trích kế hoạch tổ chức bầu cử vô nghĩa trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng trên khắp Ukraine. Lập trường của Moscow đã dấy lên khả năng Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn đối với Nga. 
Trong khi giới lãnh đạo châu Âu đang ráo riết thúc đẩy các nỗ lực hòa bình cho Ukraine thì quân đội Ukraine tiếp tục thắt chặt vòng vây xung quanh phe biểu tình ở Slavyansk, chặn các tuyến phố chính vào Donetsk và hoàn toàn cô lập thành phố điểm nóng này. 
Phóng viên của AFP cho biết đã xảy ra những vụ nổ và xả súng quy mô nhỏ trong đêm 4/5 nhưng trung tâm Donetsk vẫn khá yên tĩnh. Còn tại Slaviansk, hãng tin Ria Novosti cho biết, một phụ nữ đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ tấn công nhằm vào một rào chắn ở ngoại ô thành phố.
Bạo lực tại Ukraine đã lan rộng từ những pháo đài của phe thân Nga ở phía Đông tới thành phố cảng Odessa ở phía Nam, với hơn 40 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Ngày 4/5, hàng nghìn người biểu tình thân Nga đã xông vào các trụ sở cảnh sát ở Odessa và phóng thích 67 người đã bị bắt giữ trong các vụ đụng độ xảy ra 2 ngày trước đó. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov ngày 5/5 nói rằng những tù nhân đã bị bắt trong các vụ đụng độ còn lại sẽ được đưa tới các địa điểm khác tại Ukraine để ngăn các nỗ lực khác nhằm phóng thích họ.  
AFP đưa tin, phát biểu trên truyền hình ngày 5/5, Tổng thống lâm thời Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết, các rào chắn đã được dựng lên ở xung quanh Thủ đô Kiev do lo ngại về hành động “khiêu khích” của các “đặc vụ Nga” trong ngày 9/5, khi Ukraine kỷ niệm ngày chiến thắng trong Chiến tranh thế giới II. “Chiến tranh đang được tiến hành để chống lại chúng ta và chúng ta phải sẵn sàng để chống lại cuộc xâm lược này” – ông Turchynov tuyên bố.