Cháy kho đạn dược quân đội ở Ấn Độ, ít nhất 17 người chết

(PLO) - Theo nguồn tin cảnh sát và truyền thông Ấn Độ, ít nhất 17 người thiệt mạng và 19 người bị thương sau khi một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở một kho đạn dược quân đội tại bang Maharashtra, miền Tây nước này rạng sáng 31/5.
Hình ảnh vụ cháy kho đạn dược quân đội Ấn Độ tại bang Maharashtra. (Ảnh: AFP)
Hình ảnh vụ cháy kho đạn dược quân đội Ấn Độ tại bang Maharashtra. (Ảnh: AFP)

Trong số 17 người thiệt mạng có 2 sỹ quan. 

Những nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu song số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng là một trong những trung tâm đạn dược quân sự lớn nhất của Ấn Độ. Hàng nghìn gia đình sống trong các thị trấn và làng mạc lân cận đã được sơ tán khẩn cấp.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết lửa bắt đầu cháy vào khoảng 1h (giờ địa phương) rồi sau đó lan ra rất nhanh. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, xe cứu hỏa mới tới được hiện trường. Các nhân viên cứu hỏa đã huy động 10 xe chữa cháy hoạt động suốt đêm để khống chế lửa.

Hỏa hoạn được khống chế vào lúc 6h15.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm