Cháy quán karaoke nghi do phóng hỏa ở Trung Quốc, 18 người chết

(PLO) - Theo Tân Hoa Xã, đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 24/4 tại một tiệm hát Karaoke tại thành phố Qingyuan, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: VietNam+/en.trend.az
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: VietNam+/en.trend.az
Đám cháy bùng phát tại một ngôi nhà 3 tầng là quán karaoke. Công tác chữa cháy và cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương.
Cảnh sát Trung Quốc cho rằng nhiều khả năng là do phóng hỏa. Giới chức an ninh đang đẩy mạnh điều tra làm rõ vụ việc.

Những vụ hỏa hoạn gây thương vong khá phổ biến tại Trung Quốc. Đây là kết quả của việc quản lý lỏng lẻo trong khi người dân không tôn trọng các quy định phòng cháy an toàn.

Vụ hỏa hoạn tại một nhà dưỡng lão năm 2015 khiến 38 người thiệt mạng khiến người dân Trung Quốc quan tâm hơn đến tiêu chuẩn an toàn. Năm 2017, tòa án đã phán quyết án tù với 21 nhân viên chính phủ và lính cứu hỏa Trung Quốc liên quan đến vụ hỏa hoạn.

Sau vụ việc, các nhà chức trách quản lý về phòng cháy đánh giá công trình này có thiết kế cửa thoát hiểm không hợp lý, hệ thống phản ứng khẩn cấp, quản lý điện đều có thiếu sót.

Năm 2017, hơn 20 người đã thiệt mạng trong hai vụ hỏa hoạn tại khu lao động nhập cư ở Bắc Kinh. Vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra trong tháng 11 khiến 19 người tử vong. Từ đây, các nhà chức trách đã ra quân xử lý các tòa nhà không an toàn tại Bắc Kinh, buộc nhiều người dân phải rời nhà trong giữa thời điểm mùa Đông lạnh giá.