Chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga chính thức bắt đầu

(PLO) - Chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga ngày 18/12 đã chính thức bắt đầu với việc Hội đồng liên bang Nga công bố nghị quyết ấn định ngày bầu cử 18/3/2018. 
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra tranh cử tái nhiệm với tư cách ứng cử viên tự do. (Ảnh: Sputnik/VTV)
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra tranh cử tái nhiệm với tư cách ứng cử viên tự do. (Ảnh: Sputnik/VTV)

Theo hãng tin Sputnik, với việc chính thức khởi động chiến dịch tranh cử, các ứng cử viên từ các đảng và các ứng viên độc lập của Nga đã có thể bắt đầu thủ tục đề cử trong các kỳ đại hội hoặc các cuộc họp và đăng ký các tài liệu cần thiết cho Ủy ban Bầu cử Trung ương.

AFP cho biết, hồi tuần trước, người đứng đầu Ủy ban bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova cho hay đã có 23 người bày tỏ mong muốn tham gia cuộc bầu cử, bao gồm cả Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin.

Với việc tỉ lệ tín nhiệm vẫn đang ở mức cao, ông Putin được dự báo sẽ tiếp tục giành được nhiệm kỳ thứ 4.