Chính phủ Colombia và FARC ký hiệp định hòa bình

(PLO) - Chính phủ Colombia và lực lượng nổi dậy Mặt trận Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) ngày 24/11 đã chính thức ký hiệp định hòa bình được sửa đổi.
Tổng thống Juan Manuel Santos và ông Timochenko bắt tay tại lễ ký thỏa thuận.
Tổng thống Juan Manuel Santos và ông Timochenko bắt tay tại lễ ký thỏa thuận.

Theo Reuters, Hiệp định mới nói trên đã được 2 bên thống nhất hôm 12/11, sau 6 tuần thương lượng lại sau khi bản thỏa thuận hòa bình đầu tiên bị cử tri Colombia bác bỏ trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 2/10. 

Hiệp định hòa bình mới này được Tổng thống Juan Manuel Santos và lãnh đạo của FACR Rodrigo Londono, có biệt danh “Timochenko”, ký kết tại thủ đô Bogota với sự chứng kiến của khoảng 800 người.

Sau khi được ký kết, hiệp định hòa bình mới sẽ được đưa ra để Quốc hội Colombia thảo luận và biểu quyết phê chuẩn vào tuần tới chứ không đưa ra trưng cầu ý dân như lần trước. 

So với thỏa thuận ban đầu, thỏa thuận này có 57 điều khoản đã được thay đổi, trong đó đáng chú ý là các điểm yêu cầu FARC phải khai báo và chuyển giao tất cả tài sản của họ và tiền thu được sẽ dùng để thanh toán việc bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột; FARC sẽ phải cung cấp thông tin về những vụ buôn ma túy mà họ có thể dính líu… 

Theo Hiệp định vừa được ký kết, trong vòng 6 tháng tới, FARC sẽ tập trung tại những vùng do LHQ kiểm soát để tổ chức này giám sát tiến trình giải trừ vũ khí trước khi họ tái hội nhập đời sống dân thường. 

Đọc thêm