Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp lần đầu tiên thăm Triều Tiên sau 14 năm

(PLVN) - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên từ ngày 20 tới ngày 21/6 tới theo lời mời của ông Kim Jong-un – Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Triều Tiên.
Ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2018 của ông Kim.
Ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2018 của ông Kim.

Theo hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc, thông tin trên được ông Hu Zhaoming – người phát ngôn Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – công bố ngày 17/6.

Tại một cuộc họp báo thông tin về chuyến thăm ngày 17/6, ông Song Tao – người đứng đầu Ban Liên lạc Đối ngoại Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc – cho biết, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc tới Triều Tiên trong 14 năm qua.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên kể từ sau Đại hội Đảng Trung Quốc lần thứ 18 diễn ra năm 2012.

Theo ông Song, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Triều Tiên diễn ra nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Chuyến thăm có ý nghĩa lớn đối với việc thúc đẩy quan hệ song phươn Trung Quốc- Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản - nơi ông Tập Cận Bình - dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về những căng thẳng thương mại giữa hai bên. Vấn đề Triều Tiên cũng dự kiến sẽ được đưa ra bàn thảo tại cuộc gặp.

Đọc thêm