Chuẩn bị xét xử trùm ma túy Joaquin Guzman

(PLO) -Để chuẩn bị cho phiên tòa sẽ khai đình vào ngày 16-4-2018 và dự kiến kéo dài 3 tháng, trùm băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng Mexico Joaquin Guzman (biệt danh El Chapo) đã thuê luật sư Jeffrey Lichtman ở New York (Mỹ), người nổi tiếng với các vụ giúp mafia thắng kiện, làm đại diện pháp lý cho hắn. 
Trùm ma túy Joaquin Guzman, biệt danh El Chapo, bị dẫn độ sang Mỹ
Trùm ma túy Joaquin Guzman, biệt danh El Chapo, bị dẫn độ sang Mỹ

Ngoài luật sư Jeffrey Lichtman, người từng biện hộ thành công cho con trai của trùm mafia John Gotti ở Mỹ, Joaquin Guzman còn thuê thêm 3 luật sư nổi tiếng khác. 

Đó là luật sư Marc Fernich, người từng làm đại diện pháp lý cho con trai của “bố già” John Gotti, luật sư William Purpura, người từng biện hộ cho trùm ma túy Richard Wilford ở Baltimore (Mỹ) và luật sư Eduardo Balarezo, người đã giúp Alfredo Beltran Leyva, thủ lĩnh một băng đảng ma túy ở Mexico giảm nhiều án tù.

Điều này mới được luật sư Jeffrey Lichtman khẳng định trong một email đề hôm 8-8. “Chúng tôi hy vọng ông Joaquin Guzman có cơ hội biện hộ cho bản thân và ngăn chặn những tội phạm có tổ chức tìm cách lợi dụng ông ta như lá bài thế thân để được giảm án tù”, luật sư Jeffrey Lichtman tuyên bố khi được hỏi về phiên tòa sắp tới của trùm ma túy Joaquin Guzman.

Giới truyền thông cũng vừa dẫn lời các công tố viên Mỹ khẳng định, họ đã có hơn 40 người sẵn sàng làm chứng chống lại Joaquin Guzman. Theo hãng AP, tại phiên điều trần hơn 3 tháng trước (5-5), Thẩm phán Brian Cogan của Tòa án liên bang ở Brooklyn, New York cho biết, phiên tòa xét xử Joaquin Guzman sẽ khai đình ngày 16-4-2018.

Đồng thời bác yêu cầu của Joaquin Guzman khi hắn muốn nới lỏng điều kiện giam giữ, nhưng cho phép giao tiếp với vợ (cựu hoa hậu Emma Coronel Aispuro, người Mỹ gốc Mexico) thông qua thư viết tay. Khi đó, Thẩm phán Brian Cogan hỏi Joaquin Guzman có muốn một luật sư mới được chỉ định hay không, hắn đã trả lời "Tôi muốn tiếp tục sử dụng các luật sư hiện tại bởi cảm thấy tốt với họ".

Trùm ma túy Mexico Joaquin Guzman khi bị bắt
Trùm ma túy Mexico Joaquin Guzman khi bị bắt

Hơn 7 tháng trước (19-1), Joaquin Guzman bị dẫn độ từ Mexico tới Mỹ bởi hắn bị cáo buộc điều hành hoạt động buôn bán ma túy với trị giá hàng tỷ USD, giết người, rửa tiền và bản án chung thân đang treo trên đầu trùm ma túy.

Joaquin Guzman hiện bị giam tại nhà tù ở Manhattan, New York, và phải ở 23/24h mỗi ngày trong phòng giam rộng 6mx3,7m. Dư luận từng khá quan tâm tới một đoạn video đăng trên YouTube, khi 5 phạm nhân đều đeo khăn trùm kín đầu tuyên bố, sẽ giúp Joaquin Guzman vượt ngục.

Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy, nó được quay ở nhà tù California nơi Joaquin Guzman bị giam giữ sau khi được dẫn độ từ Mexico tới Mỹ. Năm 2009, một tòa án ở quận Brooklyn, bang New York từng cáo buộc Joaquin Guzman tội âm mưu nhập khẩu hơn 132 tấn cocaine vào Mỹ trong giai đoạn 1990-2005. Tên này cũng bị tòa án ở các bang Arizona, California, Texas, Illinois, New York, Florida và New Hampshire cáo buộc với nhiều tội danh khác nhau. Joaquin Guzman từng tuyên bố, buôn bán ma túy sẽ không bao giờ chấm dứt kể cả khi hắn chết. 

Theo giới chức Mexico, thời điểm dẫn độ Joaquin Guzman tới Mỹ vừa là món quà cuối cùng dành tặng Tổng thống Barack Obama, vừa là "nhành oliu" gửi tới tân Tổng thống Donald Trump. Luật sư Juan Pablo Badillo, người từng là đại diện pháp lý của Joaquin Guzman ở Mexico đã bị bất ngờ với quyết định của chính phủ Mexico và coi việc dẫn độ thân chủ tới Mỹ là không phù hợp với luật pháp.

Mặc dù đang giam giữ Joaquin Guzman, nhưng cho đến nay các cơ quan chức năng Mỹ vẫn không thể truy tìm được số tiền trị giá hơn 14 tỷ USD của trùm ma túy Mexico. Tổng Chưởng lý Mexico Raul Cervantes từng tuyên bố, cho đến nay Mỹ vẫn không tìm thấy một đồng USD nào của Joaquin Guzman, còn Mexico cũng chỉ phát hiện một số tài sản nhỏ của hắn.

“Tiền của ông ta không thể tìm thấy vì Joaquin Guzman không sử dụng hệ thống tài chính", Tổng Chưởng lý Raul Cervantes nhấn mạnh. Cảnh sát Mexico cũng mới bắt “cánh tay phải” của trùm ma túy Joaquin Guzman. Damaso Lopez, kẻ có biệt danh El Licenciado bị cảnh sát bắt trong một cuộc đột kích vào sáng 2-5, tại một căn hộ cao cấp trong tòa nhà gần trung tâm thủ đô Mexico City.

Được biết, Damaso Lopez từng giúp Joaquin Guzman thoát khỏi nhà tù ở Mexico năm 2001. Damaso Lopez bị cáo buộc gây ra tình trạng bạo lực chưa từng có tại bang Sinaloa, khiến 541 người bị sát hại trong các vụ việc liên quan đến ma túy kể từ đầu năm 2017.