Có cảnh báo khói trên máy bay Ai Cập MS804 mất tích

(PLO) - Các hãng tin Reuters và CNN của Mỹ đều đồng loạt đưa tin, dữ liệu chuyến bay cho thấy có cảnh báo khói trên máy bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir chỉ vài phút trước khi máy bay này gặp nạn tại Địa Trung Hải.
Người nhà nạn nhân của chuyến bay xấu số
Người nhà nạn nhân của chuyến bay xấu số

Theo CNN, hãng tin này có được dữ liệu bằng cách chụp lại màn hình từ một nguồn tin của Ai Cập. 
Theo đó, nguồn tin này cho biết dữ liệu trên được gửi từ hệ thống tự động trên máy bay có tên gọi là Hệ thống Cảnh báo và Xử lý Liên lạc Máy bay (ACARS). Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho rằng thông tin trên chỉ là một tin đồn chưa được xác thực.

Báo điện tử Realité.com của Tunisia ngày 20/5 đưa tin tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện cuộc tấn công khủng bố nhằm vào máy bay Airbus A320 mang số hiệu MS804 thuộc hãng hàng không EgyptAir (Ai Cập). Theo nguồn tin trên, IS cũng đe dọa sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn nhằm vào các nước châu Âu nhân dịp diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tại Pháp (Euro 2016). 

Máy bay MS804 bị rơi ở biển Địa Trung Hải. Khi gặp nạn, máy bay đang trên hành trình từ Paris (Pháp) tới Cairo và chở 56 hành khách cùng 10 thành viên phi hành đoàn.

Vị trí chiếc máy bay Ai cập mất tích
Vị trí chiếc máy bay Ai cập mất tích 

Ngày 20/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ máy bay của hãng hàng không EgyptAir gặp nạn khi đang trên đường từ Paris tới Cairo.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã "bày tỏ nỗi buồn sâu sắc" liên quan tới vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MS804 của hãng hàng không EgyptAir và "gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình của các nạn nhân và chính phủ các nước bị ảnh hưởng" trong thảm kịch này.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Ai Cập cho biết Tổng thống al-Sisi vô cùng cảm thông và chia sẻ nỗi đau thương lớn của các thân nhân gia đình những người bị thiệt mạng. Tổng thống al-Sisi cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để "xem xét những hoàn cảnh xung quanh sự cố đáng tiếc và đi tìm nguyên nhân của vụ tai nạn."

Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng gửi lời cảm ơn tới Hy Lạp, Pháp, Anh, Cyprus và Italy - những quốc gia đang hỗ trợ Ai Cập trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay trên Địa Trung Hải.

Trong một diễn biến có liên quan, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp của Ai Cập, Sameh Shoukry để chia sẻ những đau thương và mất mát đối với gia đình có người thiệt mạng trong vụ mất tích máy bay MS804. 

Ông Kerry bày tỏ cam kết của Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ai Cập trong việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích và "sẽ giữ liên lạc chặt chẽ" nhằm hỗ trợ tốt cho cuộc điều tra.