Colombia và nhóm nổi dậy cuối cùng thực hiện thỏa thuận ngừng bắn

(PLO) - Sau nửa thập kỷ chiến đấu, Chính phủ Colombia và Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) – nhóm nổi dậy cuối cùng ở nước này ngày 1/10 đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn lịch sử.
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas (trái) và Trưởng đoàn đàm phán ELN Juan Camilo Restrepo trong cuộc họp báo về thỏa thuận ngừng bắn song phương ở Bogota, Colombia ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas (trái) và Trưởng đoàn đàm phán ELN Juan Camilo Restrepo trong cuộc họp báo về thỏa thuận ngừng bắn song phương ở Bogota, Colombia ngày 5/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, lệnh ngừng bắn giữa 2 bên có hiệu lực từ 0h00 ngày 1/10 và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 9/1/2018. Lệnh ngừng bắn này cho đến nay là thành tựu quan trọng nhất đạt được sau các cuộc đàm phán hòa bình giữa các nhóm nổi dậy với Chính phủ của Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos diễn ra tại Quito, Ecuador. Cả 2 bên đều đã thông báo sẽ tuân thủ thỏa thuận.

Chính phủ Colombia và ELN đã khởi động các cuộc đàm phán hòa bình từ tháng 2/2017 nhằm chấm dứt cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhất ở châu Mỹ vốn đã khiến ít nhất 260.000 người thiệt mạng, 60.000 người mất tích và 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Trước đó, hồi năm ngoái, Chính phủ Colombia cũng đã đạt được thỏa thuận hòa bình với Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) – nhóm nổi dậy lớn nhất ở nước này.