Con gái ông Trump sẽ trở thành Chủ tịch Ngân hàng Thế giới?

(PLO) - Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley và bà Ivanka Trump – con gái kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đang là 2 trong số những ứng viên mà Mỹ có thể sẽ cân nhắc để tiến cử giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB).
Bà Ivanka Trump – con gái kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Bà Ivanka Trump – con gái kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

AFP dẫn thông tin từ tờ The Financial Times cho biết, ngoài bà Ivanka Trump và bà Nikki Haley, trong số những ứng viên khác có thể xem xét đề cử có Thứ trưởng Tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế David Malpass và ông Mark Green -người đứng đầu Cơ quan Phát triển quốc tế của Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra sau khi đương kim Chủ tịch WB Jim Yong Kim hôm 7/1 vừa qua bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức dù nhiệm kỳ của ông còn hơn 3 năm nữa mới kết thúc.

Năm 2017, bà Ivanka Trump chính là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc vận động được Ả rập Xê-út gây quỹ 1 tỉ USD cho WB để thúc đẩy khả năng lãnh đạo doanh nghiệp của phụ nữ.

Một người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cũng xác nhận đã bắt đầu quá trình đánh giá nội bộ để chọn ra ứng cử viên.

Mỹ là cổ đông lớn nhất của WB và theo một thông lệ bất thành văn, lãnh đạo của tổ chức này luôn do Mỹ chọn kể từ khi WB được thành lập sau Chiến tranh thế giới II.

Tuy nhiên, hiện nay, những ứng cử viên do Mỹ đề cử không còn được đảm bảo chắc chắn sẽ được bầu làm Chủ tịch WB. 

Ông Jim Yong Kim là ứng viên do Mỹ tiến cử đầu tiên phải đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt để được bầu làm Chủ tịch WB vào năm 2012.

Sau khi ông này từ chức, Ban lãnh đạo WB giữa tuần qua thông báo sẽ bắt đầu chấp nhận các đề cử vào đầu tháng tới và bầu ra người thay thế ông Jim Yong Kim vào giữa tháng 4.