Con trai cả của ông Fidel Castro tự tử

(PLO) - Truyền thông nhà nước Cuba đưa tin con trai cả của cố Chủ tịch Fidel Castro tự tử ngày 1/2, hưởng thọ 68 tuổi.
Ông Fidel Castro Diaz-Balart.
Ông Fidel Castro Diaz-Balart.

“Ông Fidel Castro Diaz-Balart, người đã được các bác sỹ điều trị trong vài tháng vì bị trầm cảm nặng, đã tự tử vào sáng nay”, AFP dẫn thông báo của hãng thông tấn Granma của Cuba cho biết.

Theo truyền thông Cuba, ông Fidel Castro Diaz-Balart – thường được gọi với biệt danh “Fidelito” – đã được nhập viện để điều trị chứng trầm cảm và sau đó được điều trị ngoại  trú.

Ông này sinh ngày 1/9/1949, là con trai của ông Castro với người vợ đầu Mirta Diaz-Balart.

Dù chưa từng giữ vị trí nào trong chính quyền nhưng ông Fidel Castro Diaz-Balart vẫn là một người rất nổi tiếng ở Cuba. Ông có ngoại hình rất giống người cha, với dáng người cao cao và bộ râu rậm rạp.

Ông Fidel Castro Diaz-Balart qua đời 15 tháng sau khi nhà lãnh đạo Fidel Castro qua đời ở tuổi 90.

Tại thời điểm cha qua đời, ông Fidel Castro Diaz-Balart đang là một cố vấn khoa học cho chính phủ Cuba và là Phó chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Cuba.

Truyền thông Cuba cho biết, đám tang ông sẽ được gia đình tổ chức.