Công dân Trung Quốc nhiễm nCoV được chữa khỏi tại Nga

(PLVN) - Một công dân Trung Quốc nhập viện ở khu vực Zabaikalsky thuộc vùng Viễn Đông của Nga vì bị nhiễm chủng mới của virus corona hôm 26/1 đã được điều trị thành công và rời khỏi bệnh viện.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn thông tin từ trung tâm cấp cứu địa phương ngày 12/2 xác nhận bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã bùng phát tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái. 

Các trường hợp nhiễm virus mới đã được xác nhận tại 24 nước và vùng lãnh thổ khác, bao gồm cả ở Nga. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh do virus corona là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Theo AFP, Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc ngày 12/2 cho biết, tổng số trường hợp tử vong do virus tại Trung Quốc đại lục tính đến ngày 11/2 đã tăng lên thành 1.113 người, tăng 97 người so với ngày trước đó.

Trong đó, tại tỉnh Hồ Bắc – tâm điểm của đợt bùng phát dịch – đã ghi nhận 94 ca tử vong mới, bao gồm 72 ca tử vong tại thành phố Vũ Hán.

Trên khắp Trung Quốc (đại lục), trong ngày 11/2 đã có 2.015 ca bệnh mới, là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 30/1. Tổng số ca bệnh tại Trung Quốc tính đến nay là 44.653 người.

Đọc thêm