COVID-19: Gần 2,8 triệu ca nhiễm, 196.000 người chết trên toàn cầu

(PLVN) - Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, 210 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 2.790.986 ca nhiễm COVID-19, trong đó 195.920 người tử vong, tăng lần lượt 82.396 và 5.617 trường hợp so với một ngày trước. 779.774 người đã bình phục.
COVID-19: Gần 2,8 triệu ca nhiễm, 196.000 người chết trên toàn cầu

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với 890.524 người nhiễm và 51.017 ca tử vong, tăng lần lượt 17.387 và 1.269. . Hạ viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ 480 tỷ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và mở rộng xét nghiệm COVID-19. Trước đó, Tổng thống Doanald Trump đã ký sắc lệnh đình chỉ một phần hoạt động nhập cư vào Mỹ nhằm đảm bảo việc làm cho lao động nước này trong đại dịch. 

Tây Ban Nha xác nhận thêm 6.740 ca nhiễm COVID-19, mức tăng cao nhất trong 9 ngày qua, nâng tổng số lên gần 220.000 (đứng thứ hai toàn cầu), trong đó hơn 22.500 người chết (đứng thứ ba toàn cầu). Tuy nhiên, con số tử vong 367 ca ngày hôm qua là mức thấp nhất tính theo ngày kể từ 21/3. 

Italy ghi nhận 3.021 ca nhiễm và 420 ca tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên lần lượt 192.994 và 25.969. Đây là mức tăng ca tử vong trong một ngày thấp nhất kể từ 19/3.

Pháp xác nhận thêm 1.645 ca nhiễm và 389 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 159.828 và 22.245. Pháp dự kiến sẽ nối lại hoạt động cho một số trường học sau 11/5 nhưng quán cafe và nhà hàng dự kiến tiếp tục đóng cửa.

Đức báo cáo 143.464 ca nhiễm (tăng 1.870 ca) và 5.760 ca tử vong (tăng 185 ca). Đức được đánh giá phản ứng nhanh với Covid-19 và bước đầu kiểm soát được dịch. Chính phủ Đức nới dần các biện pháp phong tỏa, song yêu cầu người dân tiếp tục duy trì  giãn cách xã hội đến 3/5 và gấp rút tăng cường khả năng đối phó với đợt bùng phát thứ hai. 

Anh phát hiện thêm 5.386 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số lên 143.464. Nước này ghi nhận 19.506 ca tử vong, tăng 684 trường hợp. Anh chỉ tính những trường hợp chết trong bệnh viện, nên số liệu thực tế có thể cao hơn vì nhiều người qua đời tại nhà và viện dưỡng lão. Chính phủ dự kiến xem xét lại lệnh phong tỏa vào ngày 7/5.

Iran là vùng dịch lớn nhất châu Á với 88.194 ca nhiễm. Nước này ghi nhận thêm 93 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 5.574. Tuy nhiên, đây là ngày thứ 11 liên tiếp số ca tử vong hàng ngày dưới 100.

Trung Quốc báo cáo thêm 12 ca nhiễm, trong đó 11 ca là ngoại nhập, nâng tổng số ca lên 82.816. Số ca tử vong là 4.512, trong ngày không có ca tử vong mới.

Ấn Độ ghi nhận thêm 1.408 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 24.447, trong đó có 780 người tử vong (thêm 59 ca). Bộ Y tế Ấn Độ cho hay họ đang sử dụng phương pháp truy vết tiếp xúc và giám sát cộng đồng nhằm đối phó với các ca nhiễm không triệu chứng. 

Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với 12.075 ca nhiễm, tăng 897 ca, trong đó chỉ có 13 người là công dân Singapore và người thường trú, còn lại là lao động nước ngoài trong các ký túc xá. Hầu hết lao động nước ngoài nhiễm COVID-19 ở nước này có triệu chứng nhẹ và không ai phải ở phòng chăm sóc tích cực. Số ca tử vong là 12, không thay đổi trong hai ngày qua.

Indonesia thông báo thêm 436 ca nhiễm COVID-19, mức tăng hàng ngày cao nhất, nâng số ca nhiễm toàn quốc lên 8.211. Tổng số 689 người chết do COVID-19, tăng 42 ca.

Philippines là vùng dịch lớn thứ ba Đông Nam Á, với 7.192 ca  nhiễm COVID-19 (tăng thêm 211 ca) và 477 ca tử vong (tăng thêm 15 ca). 762 người đã bình phuc, tăng 40 so với một ngày trước đó. Tổng thống Rodrigo Duterte gia hạn phong tỏa ở thủ đô Manila cho đến ngày 15/5, nhưng sẽ giảm bớt các hạn chế ở những khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn.

Malaysia ghi nhận 5.691 ca nhiễm và 96 ca tử vong sau khi báo cáo thêm lần lượt 88 ca nhiễm và một ca tử vong. Thái Lan báo cáo thêm 15 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng ca nhiễm cả nước lên 2.854. Số người chết do COVID-19 ở Thái Lan đang dừng ở mức 50, không ghi nhận ca tử vong mới.

Đông Timor (23 ca nhiễm), Lào (19 ca nhiễm), Việt NamCampuchia là những nước chưa ghi nhận ca tử vong nào do COVID-19.

Đọc thêm