CPP dự kiến thắng lớn tại bầu cử ở Campuchia

(PLO) - Ông Sok Eysan – người phát ngôn Đảng nhân dân Campuchia (CPP) - ngày 30/7 tuyên bố CPP dự kiến sẽ giành toàn bộ 125 ghế trong Quốc hội khóa VI (nhiệm kỳ 2018-2023).
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (CPC). Ảnh VOV
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (CPC). Ảnh VOV

Theo Reuters, thông tin trên được ông Sok Eysan đưa ra 1 ngày sau cuộc bầu cử. “CPP đã giành được 77,5% phiếu bầu và giành được tất cả số ghế trong Quốc hội”, ông Sok Eysan nói, dựa trên các kết quả bầu cử ban đầu. Người phát ngôn CPP cũng khẳng định đây là một chiến thắng vang dội của Đảng ông.

Kết quả bầu cử chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/8 tới. “Tôi vui mừng vì CPP đã giành chiến thắng áp đảo, thậm chí thắng lớn hơn so với cuộc bầu cử trước đó”, một người ủng hộ CPP tên Sang Kimson nói.

Cơ quan bầu cử quốc gia Campuchia cho biết khoảng 8,3 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu cử. Tỉ lệ cử tri đi bầu tại cuộc bầu cử lần này là khoảng 82%, một con số được đánh giá là kỷ lục. 

Đọc thêm