Cuba ấn định thời điểm tổ chức bầu cử quốc hội

(PLO) - Cuba đã tiến gần thêm tới việc bầu lãnh đạo tương lai sau khi Chính phủ nước này ngày 6/1 công bố thời điểm tiến hành cuộc bầu cử địa phương và quốc hội vào ngày 11/3. 
Cử tri Cuba bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Havana ngày 26/11/2017. Ảnh: THX/TTXVN
Cử tri Cuba bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Havana ngày 26/11/2017. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, tuyên bố của chính phủ Cuba cho biết có hơn 8 triệu người dân Cuba đủ điều kiện đi bỏ phiếu bầu chọn các thành viên quốc hội và cơ quan lập pháp địa phương.

Quốc hội Cuba gồm 600 thành viên vào ngày 19/4 sẽ tiến hành bỏ phiếu để bầu ra người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro – người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 4/2018. 

Trước các cuộc bỏ phiếu, vào ngày 21/1, các hội đồng thành phố tại Cuba sẽ tiến hành một phiên họp bất thường để đề cử ứng viên tham gia bầu nghị viện địa phương và Quốc hội. 

Đọc thêm