Cuba có chủ tịch mới

(PLO) - Tại cuộc bỏ phiếu hôm 18/4, Quốc hội Cuba đã thông qua đề cử ông Miguel Diaz-Canel trở thành người đứng đầu Hội đồng Nhà nước Cuba với tỉ lệ 603 phiếu ủng hộ trên tổng số 604 phiếu bầu, tương đương 99,83%. 
Ông Diaz Canel và ông Raul Castro
Ông Diaz Canel và ông Raul Castro

Theo AFP, cùng với việc trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba, ông Diaz-Kanel đồng thời cũng trở thành người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng của quốc đảo này. Lễ chuyển giao quyền lực từ Chủ tịch Raul Castro sang cho Chủ tịch mới của Cuba đã được tổ chức trong ngày 19/4 và được truyền hình trực tiếp để người dân nước này theo dõi.

Trong phát biểu tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cuba, ông Diaz-Canel cam kết tiếp tục đưa Cuba đi theo con đường cách mạng đồng thời tiếp tục thực hiện những cải cách kinh tế do ông Raul Castro khởi xướng và đã đem đến những thành quả bước đầu tích cực. “Đây sẽ là thời điểm mà chúng ta phải đưa ra những biện pháp để triển khai mô hình kinh tế mà ông Raul Castro đã đặt ra”, ông nói. 

Ông Diaz-Canel sinh ngày 20/4/1960 tại thành phố Placetas, Villa Clara. Sau khi tốt nghiệp Đại học miền Trung Las Villas chuyên ngành kỹ thuật điện, ông tham gia Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Rời quân ngũ, ông giảng dạy tại một trường đại học trước khi tham gia hoạt động chính trị. Năm 1993, ở tuổi 33, ông trở thành Bí thư thứ hai của Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba.

Đến năm 1994, ông được bổ nhiệm làm Bí thư của tỉnh Villa Clara. Năm 2003, ông được bầu vào Bộ Chính trị Cuba. Đến năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục. 3 năm sau, ông tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và đến năm 2013 thì được bầu vào Hội đồng Nhà nước Cuba. 

Về phía Chủ tịch mãn nhiệm Raul Castro, sau khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, ông Raul sẽ vẫn tiếp tục vị trí Bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, đại biểu Quốc hội Cuba và tham dự công tác quản lý của Chính phủ Cuba cho tới kỳ đại hội kế tiếp vào năm 2021. Phát biểu trong lễ nhậm chức của ông Diaz-Canel, ông Raul Castro đã thông báo về đề xuất cải tổ Hiến pháp Cuba vào tháng 7 tới.

Theo ông Raul, trong số những những nội dung đề xuất sửa đổi có việc tách 2 chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thay vì do một người đảm nhiệm như quy định hiện nay. Như vậy, Cuba có thể sẽ có thêm Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 7 tới.

Lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi lời chúc mừng nhà lãnh đạo mới của Cuba. Theo Bộ Ngoại giao, nhân dịp ông Miguel Diaz Canel được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ngày 20/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Lãnh đạo các nước khác như Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Bolivia Evo Morales, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto, Tổng thống Panama Juan Carlos Varela, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chúc mừng tới các lãnh đạo mới của Cuba. 

Theo các nhà quan sát, trong nhiệm kỳ đầu tiên kéo dài 5 năm của mình, ông Diaz-Canel sẽ phải giải quyết nhiều vấn đề mà Cuba đang phải đối mặt, trong đó có thúc đẩy phát triển kinh tế và xử lý mối quan hệ với Mỹ. Theo AFP, người dân Cuba đã rất hào hứng đón nhận nhà lãnh đạo mới. Nhiều người bày tỏ tin tưởng ông Diaz-Canel sẽ đưa ra nhiều cải cách hợp lý và hiệu quả để cải thiện cuộc sống của họ.

Theo AP, cùng với việc bầu ông Diaz-Canel trở thành Chủ tịch mới, tại kỳ họp vừa diễn ra, Quốc hội Cuba cũng đã bầu ra 30 thành viên còn lại của Hội đồng Nhà nước Cuba, bao gồm 1 Phó Chủ tịch thứ nhất mới và 5 phó Chủ tịch. Cũng tại phiên họp, ông Esteban Lazo Hernandez đã được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội Cuba.