Cuba mở cửa trở lại sân bay Havana

(PLVN) - Sân bay Havana vào ngày 15/11 tới sẽ mở cửa cho các chuyến bay thương mại thường xuyên sau khi bị đóng cửa trong 7 tháng rưỡi do đại dịch Covid-19.
Một hành khách rời sân bay quốc tế Jose Marti.
Một hành khách rời sân bay quốc tế Jose Marti.

Theo Reuters, thông tin trên được truyền thông nhà nước Cuba dẫn thông báo từ Viện Hàng không Dân dụng Cuba cho biết.

Động thái này diễn ra đúng thời điểm thường là cao điểm mùa du lịch từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm của quốc đảo Caribe này dù đại dịch dự kiến sẽ làm giảm lượng du khách trong năm nay.

Ngành du lịch là một trong những ngành thu về nguồn ngoại tệ mạnh hàng đầu ở Cuba.

Từ tháng trước, nước này đã mở cửa hầu hết đất nước với khách du lịch.

Chính phủ Cuba cho biết họ đang trì hoãn việc mở cửa thủ đô cho đến khi đợt bùng phát dịch Covid-19 được kiềm chế một cách đầy đủ.

Truyền thông Cuba cho biết, giới chức nước này sẽ xét nghiệm Covid-19 với tất cả khách du lịch quốc tế khi họ đến và sẽ đánh thuế vệ sinh để trang trải chi phí bổ sung của các quy trình vệ sinh mới.

Cuba không yêu cầu du khách làm xét nghiệm Covid-19 trước khi du lịch đến nước này.