Cựu Chánh án tòa tối cao Pakistan trở thành thủ tướng lâm thời

(PLO) - Đảng cầm quyền và các đảng đối lập của Pakistan ngày 28/5 thông báo bổ nhiệm cựu Chánh án tòa án tối cao của nước này làm thủ tướng lâm  thời.
Chánh án Tòa án Tối cao Nasir Ul Mulk giữ chức Thủ tướng lâm thời Pakistan. (Nguồn: tribune.com.pk/Vietnam+)
Chánh án Tòa án Tối cao Nasir Ul Mulk giữ chức Thủ tướng lâm thời Pakistan. (Nguồn: tribune.com.pk/Vietnam+)

Theo AFP, việc chọn ông Nasir ul Mulk diễn ra ít ngày sau khi tổng thống Pakistan thông báo tổng tuyển cử của nước này sẽ diễn ra vào ngày 25/7 tới. Chính phủ đương nhiệm của Pakistan sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/5 và quyền lực sẽ được chuyển giao cho chính phủ tạm quyền sau đó.

Thủ tướng tạm quyền sẽ điều hành đất nước trong thời gian chờ chính phủ mới tuyên thệ nhậm chức. Tuy nhiên, chính phủ tạm quyền thường không đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào để chờ chính phủ mới được thành lập sau bầu cử.

Ông Mulk sinh năm 1950 tại khu vực Mingora, thuộc thành phố Swat. Ông nhậm chức Chánh án Tòa án tối cao của Pakistan từ tháng 7/2014 đến tháng 8/2015. Việc bổ nhiệm ông này đã khiến nhiều người bất ngờ vì trước đó ông không tham gia nhiều hoạt động chính trị.