Cựu điệp viên Nga và con gái bị ám sát bằng chất độc thần kinh

(PLO) - Cảnh sát Anh ngày 7/3 xác nhận một cựu điệp viên 2 mang người Nga và con gái đã bị ám sát bằng chất độc thần kinh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

AFP dẫn lời quan chức cảnh sát Anh Mark Rowley cho biết, vụ việc đang được điều tra theo hướng một âm mưu giết người bằng chất độc thần kinh. 

Vẫn theo ông Rowley, các xét nghiệm khoa học do các chuyên gia của chính phủ Anh đã xác định được chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ việc nhưng ông này từ chối tiết lộ chính xác tên chất độc. 

Ông Sergei Skripal đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện cùng với con gái sau khi được phát hiện gục ngã bên ngoài một trung tâm thương mại ở thành phố Salisbury, phía Tây Nam nước Anh hôm 4/3. 

Ông này đến Anh vào năm 2010 theo một thỏa thuận trao đổi điệp viên. 

Chất độc thần kinh cũng đã khiến sỹ quan cảnh sát tiếp cận hiện trường đầu tiên bị ảnh hưởng. Ngoài ra, các nhân viên cấp cứu cho 2 cha con ông Skripal cũng bị ảnh hưởng nhưng không cần nhập viện. 

Cảnh sát Anh cũng cho biết họ vẫn điều tra mọi khả năng có thể xảy ra.

Đọc thêm