Cựu Thủ tướng Malaysia bị truy tố tội danh rửa tiền

(PLO) - Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/8 đã bị truy tố về tội danh rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters/VnE
Cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ảnh: Reuters/VnE

Theo CNA, các cáo buộc nhằm vào ông Najib liên quan đến việc chuyển 42 triệu ringgit (tương đương 10,3 triệu USD) từ Công ty SRC International – một đơn vị cũ của 1MDB – thành nhiều đợt vào tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib.

Nếu bị buộc tội danh mới, ông Najib sẽ phải đối mặt với bản án 20 năm tù, bị phạt tiền. Trước đó, ông này đã bị truy tố về các tội danh gây mất lòng tin và lạm quyền. Tại phiên tòa ngày 8/8, thẩm phán thông báo đã chuyển vụ việc lên để tòa án cấp cao Malaysia xem xét cùng với các cáo buộc trước đó. 

Vào ngày 10/8 tới, thẩm phán sẽ công bố thời gian mở phiên tòa xét xử ông Najib.

Trước đó, ngày 7/8, ông Najib cũng đã bị Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia triệu tập để thẩm vấn trong vòng 45 phút.