Cựu Thủ tướng Malaysia ra hầu tòa

(PLVN) - Hôm nay (3/4), phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak về các cáo buộc tham nhũng sẽ khai mạc.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak.

Theo hãng tin Bernama, tại phiên tòa, ông Najib sẽ phải đối mặt 7 cáo buộc hình sự, bao gồm vi phạm lòng tin, lạm quyền và rửa tiền, liên quan đến việc 10,3 triệu USD đã được chuyển từ công ty SRC International – một đơn vị thuộc quỹ nhà nước 1MDB - vào tài khoản của ông. 

Phiên tòa này là phiên tòa đầu tiên trong một số vụ việc mà ông Najib dự kiến phải đối mặt. Ngày 20/9/2018, ông này cũng đã bị truy tố về 4 tội danh theo Đạo luật chống tham nhũng của Malaysia và 21 tội danh rửa tiền. 

Lẽ ra, cựu Thủ tướng Malaysia đã phải ra tòa vào ngày 12/2 vừa qua nhưng phiên tòa sau đó đã bị hoãn lại do các luật sư của ông Najib khiếu nại về trình tự thủ tục xét xử.

Phiên tòa diễn ra bất chấp việc nhóm pháp lý của ông Najib đề nghị đánh giá lại phán quyết dỡ bỏ lệnh dừng thủ tục tố tụng của Tòa án liên bang. 

Nếu bị tuyên có tội đối với tổng cộng 42 cáo buộc hình sự, cựu Thủ tướng Malaysia sẽ đối mặt với bản án nhiều năm tù giam.