Cựu Thủ tướng Nga Medvedev nói về việc từ chức

(PLVN) - Ông Dmitry Medvedev – bây giờ đã là cựu Thủ tướng – vừa giải thích lý do tại sao nội các dưới sự lãnh đạo của ông thông qua quyết định từ chức.
Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Theo Sputnik, trong phát biểu vừa qua, cựu Thủ tướng Nga cho rằng, việc Chính phủ của ông từ chức là cần thiết để đảm bảo cho Tổng thống có khả năng thảo luận và đưa ra quyết định về đổi mới hệ thống chính trị.

Ông Medvedev cũng lưu ý rằng tổng cộng thời gian hoạt động của 2 Chính phủ mà ông đứng đầu là gần 8 năm.

“Đó là khoảng thời gian dài. Trong lịch sử của nước Nga hiện đại, đây là lần đầu tiên có thời hạn dài như vậy”, cựu Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, hôm 15/1, Chính phủ và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã tuyên bố từ chức. 

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin có thông điệp gửi Quốc hội Liên bang, trong đó phác thảo hàng loạt thay đổi căn bản với Hiến pháp. 

Tổng thống Nga sau đó cũng đã đề cử người đứng đầu Cơ quan Thuế Nga là ông Mikhail Mishustin trở thành Thủ tướng kế nhiệm.

Ngay hôm sau, Nghị viện Nga đã phê chuẩn ông Mishustin làm Thủ tướng của Nga.