Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị 30 năm tù giam

(PLO) - Các công tố viên Hàn Quốc ngày 27/2 đã đề nghị mức án 30 năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Yonhap/VTV)
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (Ảnh: Yonhap/VTV)

Theo Yonhap, ngoài án tù, các công tố viên Hàn Quốc cũng đề nghị phạt bà Park 118,5 tỉ won (110,4 triệu USD). Bà Park, 66 tuổi bị phế truất hồi tháng 3/2017 sau khị bị luận tội. Một tháng sau đó, bà bị khởi tố về 18 tội danh, trong đó các cáo buộc nhận hối lộ, lạm quyền và làm lộ bí mật nhà nước – các cáo buộc mà bà luôn bác bỏ. 

Bản án đối với bà dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới. 

Đọc thêm