Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye không kháng án

(PLO) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định không kháng án đối với bản án 24 năm tù giam vì tội tham nhũng được tòa án đưa ra gần đây.
Bà Park trong phiên tòa hồi tháng 10/2017. Ảnh: AP/VnE
Bà Park trong phiên tòa hồi tháng 10/2017. Ảnh: AP/VnE

AFP dẫn thông tin từ Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, ngày 16/4, bà Park đã nộp đơn đề nghị hủy bỏ đơn kháng án đã được em gái bà nộp lên Tòa án quận trung tâm Seoul tuần trước. Tuy nhiên, theo giới chức tòa án, phiên điều trần kháng án sẽ vẫn được tiến hành trong thời gian tới do các công tố viên đã kháng án, đề nghị bản án nặng hơn với bà Park.

Bà Park hôm đầu tháng đã bị kết án 24 năm tù giam vì nhiều tội danh hình sự, trong đó có nhận hối lộ và lạm quyền. Tuy nhiên, bà đã tẩy chay toàn bộ tiến trình xét xử từ tháng 10 năm ngoái với lý do việc điều tra và xét xử không công bằng.