Cựu tổng thống Hàn Quốc thừa nhận nhận tiền từ cơ quan tình báo

(PLO) - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak thừa nhận từng nhận 100.000 USD từ cơ quan tình báo quốc gia của Hàn Quốc.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Theo AFP, thông tin trên được đưa ra sau khi ông Lee đã phải trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 21 giờ, từ sáng 14/3 tới tận sáng 15/3 với các công tố viên vì cáo buộc tham nhũng.

Hãng tin Yonhap ngày 15/3 dẫn lời một quan chức của cơ quan công tố của Hàn Quốc cho biết, trong quá trình thẩm vấn, ông Lee bác bỏ hầu hết các cáo buộc tham nhũng nhưng thừa nhận có nhận một khoản tiền không được ghi vào sổ sách từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) thông qua một trợ lý.

“Ông ấy thừa nhận một số việc. Ví dụ, ông ấy thừa nhận có nhận 100.000 USD (106 triệu won) trong quỹ bí mật có giá trị lên đến 1,7 tỉ won mà ông ta bị cáo buộc đã nhận từ NIS”, công tố viên Hàn Quốc cho biết.

Tuy nhiên, ông Lee từ chối cho biết đã làm gì với số tiền 100.000 USD. Ông này cũng bác bỏ cáo buộc nhận số tiền còn lại.

Các cáo buộc tham nhũng liên quan đến người thân và trợ lý của ông Lee được cho là xảy ra khi ông tại nhiệm đã gia tăng trong những tuần gần đây, khi các công tố viên tiến hành điều tra một số nghi án đưa hối lộ với số tiền liên quan được cho là lên đến hàng triệu USD.

Ông Lee trở thành cựu nguyên thủ mới nhất của Hàn Quốc bị điều tra hình sự. Cuộc điều tra nhằm vào ông cũng đồng nghĩa với việc tất cả 4 cựu tổng thống của Hàn Quốc hiện còn sống đều đã bị khởi tố, buộc tội hay điều tra về các tội hình sự.

Trước đó, ông Lee – người giữ chức tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008 đến năm 2013, lên án cuộc điều tra là một vụ trả thù chính trị. Phát biểu ngày 14/3, ông nói rằng bản thân hy vọng đây sẽ là “lần cuối cùng trong lịch sử” một cựu lãnh đạo Hàn Quốc bị các công tố viên triệu tập để thẩm vấn.

Các công tố viên Hàn Quốc được cho là sẽ đề nghị tòa phát lệnh bắt giữ ông Lee trong vài ngày tới.