Cựu Tổng thống Nam Phi đối mặt 18 tội danh

(PLO) - 5 công tố viên cấp cao của Nam Phi đã nhất trí cho rằng cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma sẽ phải ra hầu tòa.
Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (Ảnh: Sowetanlive.co.za/VTV)
Cựu Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. (Ảnh: Sowetanlive.co.za/VTV)

Theo tờ The Citizen, các công tố viên thuộc Cơ quan công tố quốc gia Nam Phi cho rằng ông Zuma cần phải bị truy tố về 18 tội danh, trong đó có tham nhũng, rửa tiền và làm ăn phi pháp. Các cáo buộc này liên quan đến 783 khoản tiền mờ ám mà các công tố viên cho rằng ông Zuma đã nhận được trong suốt gần 10 năm cầm quyền.

Hôm 14/2 vừa qua, ông Zuma đã chấp nhận từ chức sau khi bị lãnh đạo đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) cầm quyền gây sức ép vì các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.