Cựu tổng thống Pakistan Musharraf bị truy tố tội phản quốc

(PLO) - Tòa án tối cao Pakistan đã chấp thuận đề nghị của chính phủ để thành lập một tòa án đặc biệt nhằm xét xử cựu Tổng thống Pervez Musharraf về tội phản quốc. Tội danh này có thể đưa đến án tử hình hoặc tù chung thân.
Cựu tổng thống Pakistan Musharraf bị truy tố tội phản quốc

Một người phát ngôn của Tòa án tối cao Pakistan trong một tuyên bố cho biết tòa này đã nhận được thư của chính phủ, theo đó yêu cầu lập một tòa án đặc biệt để xét xử Tướng Pervez Musharraf theo điều 2 của Đạo luật trừng phạt phản quốc được quy định trong hiến pháp.

Tuyên bố cho biết thêm, sau khi nhận được thư, Thẩm phán Iftikhar Muhammad Chaudhry – người đứng đầu Tòa án Tối cao Pakistan - đã yêu cầu tất cả các tòa án cấp cao tại 4 tỉnh trên cả nước đề xuất cử thẩm phán đủ điều kiện để tham gia tòa án đặc biệt.

Sau khi nhận đủ danh sách các ứng viên vào ngày 20/11, ông Chaudhry sau đó sẽ lựa chọn 3 thẩm phán cho Tòa án đặc biệt và gửi danh sách những người này lên  chính phủ.

Quyết định truy tố ông Musharraf về tội phản quốc, được Bộ trưởng nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan công bố trên truyền hình hôm 17/11, đã đặt các nhà lãnh đạo dân sự của nước này vào một cuộc đối đầu chưa từng có tiền lệ với lực lượng quân sự.

Nếu bị kết tội phản quốc, ông Musharraf sẽ phải đối mặt án tử hình hoặc chung thân.

Quyết định truy tố ông Musharraf được đưa ra sau khi ông này được tại ngoại trong các vụ xét xử khác, từ đó dấy lên những tin đồn về việc ông sắp bỏ trốn ra nước ngoài.

Cáo buộc phản quốc liên quan đến việc năm 2007 ông Musharraf áp dụng tình trạng khẩn cấp ngay trước khi Tòa án Tối cao ra quyết định về tính hợp pháp của việc ông tái đắc cử chức tổng thống.

Ông Afshan Adil – một thành viên trong nhóm cố vấn pháp lý cho ông Musharraf – đã lên án cáo trạng phản quốc nhưng khẳng định nhà cựu lãnh đạo Pakistan không hề sợ hãi.

Các cố vấn cho ông Musharraf (70 tuổi) tuyên bố ông này sẽ ở lại Pakistan để chiến đấu nhằm rửa sạch tên tuổi của mình.