Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị tạm giam

(PLO) - Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 20/3 đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc nhận tiền tài trợ bất hợp pháp.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh: Reuters/Dân trí)
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (Ảnh: Reuters/Dân trí)

Theo Reuters, thông tin trên được một quan chức tư pháp Pháp công bố. Tờ Monde đưa tin, ông Sarkozy đã bị tạm giam ở Nanterre, ngoại ô Paris thủ đô Paris. Thời hạn tạm giam là 48 giờ. Sau đó, giới chức Pháp sẽ cần đưa ra lời buộc tội với ông Sarkozy hoặc thả ông ra.

Năm 2013, giới chức Pháp đã mở một cuộc điều tra tư pháp về cáo buộc chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy hồi năm 2007 đã nhận tiền bất hợp pháp từ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi. Một nguồn tin khác cho biết thêm rằng cựu bộ trưởng kiêm đồng minh thân cận của ông Sarkozy là ông Brice Hortefeux cùng ngày cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn để phục vụ cuộc điều tra.