Đại diện Hàn Quốc tới Mỹ bàn thảo về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

(PLO) - Phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 21/10 lên đường tới Mỹ để thảo luận với giới chức Mỹ chính sách về Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều ở Singapore ngày 12/6/2018. Nguồn: AFP/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều ở Singapore ngày 12/6/2018. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, ông Lee Do-hoon sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun để thảo luận về những tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, trong đó có công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hai phái viên về hạt nhân của  Mỹ và Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ trao đổi quan điểm về việc Hàn Quốc muốn Mỹ miễn trừ các dự án hợp tác liên Triều khỏi các lệnh trừng phạt.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết ông hy vọng có cuộc gặp với người đồng cấp Triều Tiên trong tuần này để thảo luận về kế hoạch chuẩn bị cho cuộc gặp lần 2 giữa lãnh đạo 2 nước.