Đại diện Mỹ nói về việc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky

(PLVN) - Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker cho rằng liên hệ trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin là cần thiết cho tiến trình trao đổi tù nhân giữa 2 nước.
Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker.
Đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker.

Theo hãng tin Ukrinform, nhận định trên được ông Volker đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine.

Trong đó, Đại diện đặc biệt của Mỹ cho rằng việc tiếp xúc giữa Nga và Ukraine theo định dạng Normandy chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của Mỹ và các đối tác. Tuy nhiên, ông Volker cho rằng vẫn cần phải có sự tiếp xúc trực tiếp giữa chính phủ Ukraine và Nga. “Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky gần đây đã có một cuộc trò chuyện qua điện thoại và tôi tin rằng bước này đã tạo điều kiện cho cuộc họp theo định dạng Normandy ở Paris và các cuộc đàm phán tiếp theo ở Minsk. Tôi không nghĩ rằng sự tham gia của các nhân tố bên ngoài có thể có hiệu quả ở các cuộc đàm phán này”, ông Volker nói.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, việc thiết lập liên lạc trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine và Nga cũng như các đại diện của 2 nước này để thống nhất về những bước tiếp theo là cách chắc chắn nhất để đạt được kết quả tích cực trong tiến trình trao đổi tù nhân giữa 2 nước.