Đài Loan hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

(PLO) - Ngày 24/5, Tòa án Hiến pháp Đài Loan đã ra phán quyết hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock/Zing
Ảnh minh họa. Nguồn: Shutterstock/Zing

Theo AFP, Bộ luật Dân sự hiện nay của Đài Loan chỉ cho phép một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn với nhau. Theo phán quyết được đưa ra thì điều này vi phạm quyền tự do kết hôn và bình đẳng được quy định rõ trong hiến pháp của người dân. Chính vì thế, một ủy ban gồm 14 thẩm phán đã họp bàn và yêu cầu chính phủ phải sửa đổi luật hiện hành trong vòng hai năm.

“Trong hai năm tới, hai người cùng giới có ý định tiến tới mối quan hệ hôn nhân sẽ được đăng ký kết hôn tại cơ quan có trách nhiệm đăng ký hộ khẩu bằng cách nộp đơn, các giấy tờ tùy thân có liên quan”, Toà án Hiến pháp cho biết. Có thể thấy, phán quyết trên là bước ngoặt lớn đối với Đài Loan khi trở thành vùng lãnh thổ châu Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới.