Đại sứ Canada tại Trung Quốc bị sa thải sau vụ 'vạ miệng' về 'công chúa' Huawei

(PLVN) - Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 26/1 thông báo đã yêu cầu và chấp nhận đơn từ chức của Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum.
Cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum
Cựu Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum

Theo AFP, trong tuyên bố, Thủ tướng Trudeau cho biết ông đã yêu cầu và đã chấp thuận đơn từ chức của Đại sứ John McCallum vào tối 25/1. Tuy nhiên, Thủ tướng Canada không giải thích về quyết định của ông.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Canada cũng cho biết quyết định của ông có hiệu lực thi hành ngay lập tức và Phó Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Jim Nickel sẽ thay thế ông McCallum phụ trách công tác ngoại giao tại Bắc Kinh. 

Động thái trên diễn ra sau khi ông McCallum trong những ngày gần đây đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi vì những phát biểu liên quan đến cựu Giám đốc Tài chính của Tập đoàn thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc Mạnh Vãn Chu.

Bà Mạnh bị bắt giữ tại Vancouver hôm 1/12 vừa qua theo yêu cầu của Mỹ và đang đối  mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ.

Bị cáo buộc có hành vi gian lận, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, bà Mạnh hiện đang được tại ngoại. Vụ bắt giữ bà đã khiến khủng hoảng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc thêm căng thẳng.

Ngày 22/1, ông McCallum đã có buổi thông tin trước Quốc hội Canada về trường hợp 2 người Canada đang bị giam giữ ở Trung Quốc và người thứ 3 đang đối mặt với án tử hình ở nước này. 

Điều đáng nói ở đây là, trong phát biểu với báo chí Trung Quốc tại Ontario sau cuộc họp, ông McCallum cho rằng việc Mỹ yêu cầu dẫn độ bà Mạch Vãn Chu là không thỏa đáng. 

Vị đại sứ thậm chí còn nói rằng bà Mạnh Vãn Chu có thể đưa ra các lập luận xác đáng để tránh bị dẫn độ sang Mỹ, ví dụ như vin vào việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có những phát biểu thể hiện sự can dự chính trị đối với vụ việc này hay việc Canada không ký vào các biện pháp trừng phạt Iran - lý do được Mỹ đưa ra để đề nghị Canada dẫn độ bà này

Những phát biểu của ông McCallum ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các đảng đối lập và các bên khác tại Canada. Họ cho rằng những phát biểu của ông dường như đã đi ngược cách tiếp cận chặt chẽ của Chính phủ Canada trong các vấn đề pháp lý. 

Một ngày sau phát ngôn trên, ông McCallum thừa nhận bản thân “nói nhầm” và bày tỏ “hối tiếc” vì những phát biểu của ông đã tạo ra “sự nhầm lẫn”. 

Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 25/1 với tờ Vancouver Star, ông McCallum lại cho rằng “sẽ tốt cho Canada” nếu Mỹ hủy bỏ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu.

Ông McCallum từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong Chính phủ Canada, như Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề cựu chiến binh, Bộ trưởng Di trú. 

Đọc thêm