Đánh bom liều chết ở Afghanistan, ít nhất 31 người chết

(PLO) - Ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương trong vụ đánh bom liều chết xảy ra tại một trung tâm đăng ký bầu cử tại thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 22/4. 
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP/VOV
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: AP/VOV

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danesh cho biết, kẻ tấn công đã đi bộ tới trung tâm đăng ký bầu cử và kích nổ khối bom khi cơ quan chức năng đang kiểm tra chứng minh thư nhân dân theo quy trình đăng ký cử tri cho cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm tới.

Một người phát ngôn của Bộ y tế Afghanistan xác nhận có ít nhất 31 người thiệt mạng và 54 người bị thương trong vụ tấn công. Trong số những nạn nhân của vụ việc có cả phụ nữ và trẻ em. Vụ nổ cũng đã khiến nhiều xe hơi bị hủy hoại, cửa sổ của những tòa nhà gần đó bị vỡ tung.

Địa điểm xảy ra vụ việc là nơi có nhiều người Shiite Hazara sinh sống. Đây là khu vực thời gian qua đã liên tục bị IS tấn công nhưng chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ việc mới nhất.